Mọi chuyện trở nên rối ren kể từ khi FIFA quyết địnhđình chỉ công tác đối với hai vị quan chức cao cấp là phó chủ tịch FIFA JackWarner và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Bin Hammam. Chủ tịch Ủy ban Đạo đức PetrusDamaseb vẫn quyết định "treo giò" cả hai quan chức cấp cao này để phục vụ điều tranghi án "mua" phiếu bầu trong một cuộc họp của Liên đoàn bóng đá CONCACAF ngày 10 và 11/5.
Bin Hammam bị cáo buộc là đã hối lộ mỗi đại biểu của Liên đoàn bóng đá CONCACAF 40.000 USD đểlấy được phiếu ủng hộ.
Ngoài Bin Hammam và Jack Warner, một số quan chức khác cũng không tránhkhỏi bị liên lụy sau khi bị cho là có những hành vi thông đồng, đó là DebbieMinguell và Jason Sylvester - đây là hai thành viên thuộc Liên đoàn bóng đáCaribbean (CFU). Về phần mình, Bin Hammam cũng tố ngược Blatter có liên quantrong vụ “mua” phiếu ở khu vực Caribbean.
Ông Bin Hammam cũng đã chính thức xin rút khỏi cuộc đua giành chức Chủtịch FIFA vào ngày hôm nay (1/6) và gần như chắc chắn Sepp Blatter sẽ tiếp tụcngồi vào vị trí chủ tich FIFA.
Sức ép lớn nhất dành cho FIFA lúc này là những yêu cầu đòi hoãn cuộc bầu cử từcác Liên đoàn bóng đá thành viên. Trong một thông cáo của Liên đoàn bóng đá Anh(FA) vào ngày hôm qua, chủ tịch FA David Bernstein tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọiFIFA và các Liên đoàn bóng đá thành viên hãy hoãn ngay cuộc bầu cử sắp tới đểtìm ra tiến trình bầu cử đáng tin cậy hơn và thiết lập ngay một cơ quan độc lậpcó chức năng khuyến cáo về phương hướng cải thiện bộ máy điều hành của FIFA”.Ngay sau đó, đến lượt Liên đoàn bóng đá Scotland (SFA) lên tiếng với đòi hỏitương tự./.