M.U đánh bại Leicester City trong ngày khai mạc Premier League

Manchester United đã có sự khởi đầu Premier League 2018-19 thuận lợi khi có chiến thắng 2-1 trước Leicester City trên sân nhà Old Trafford.
M.U đánh bại Leicester City trong ngày khai mạc Premier League ảnh 1Manchester United có 3 điểm đầu tay. (Nguồn: Reuters)

Manchester United đã có sự khởi đầu Premier League 2018-19 thuận lợi khi có chiến thắng 2-1 trước Leicester City trên sân nhà Old Trafford.

Paul Pogba và Luke Shaw là những người lập công cho đoàn quân của Jose Mourinho, trong khi pha lập công của Leicester thuộc về Jamie Vardy.

Chiến thắng này giúp Manchester United có 3 điểm đầu tay nhưng vẫn khiến nhiều người lo lắng khi mà Quỷ đỏ vẫn chơi quá thực dụng, dù trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn và lại thi đấu trên sân nhà.

Manchester United đã có sự khởi đầu may mắn khi được hưởng penalty sau tình huống Sanchez đá bóng đập vào tay Daniel Amartey trong vòng. Trên chấm 11m, Paul Pogba đã dứt điểm quyết đoán vào góc cao mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi tưng bừng hơn nhưng nó chỉ diễn ra thời gian ngắn trước khi Jose Mourinho chỉ đạo học trò lùi sâu chơi phòng ngự phản công ngay tại Old Trafford.

Chính điều này đã giúp cho Leicester City chiếm thế trận và liên tiếp tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm. Nếu không nhờ may mắn và tài năng của David De Gea, Mamchester United đã sớm bị gỡ hòa.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn thắng, Leicester đã phải trả giá với bàn thua ở phút 83. Luke Shaw có pha xử lý bóng ngẫu hứng rồi dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, Leicester tiếp tục chơi dâng cao nhưng những nỗ lực đó chỉ giúp họ có 1 bàn thắng ở phút 90+2 của Jamie Vardy.

M.U đánh bại Leicester City trong ngày khai mạc Premier League ảnh 2De Gea lại phải vất vả chống đỡ. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục