M.U ngăn Leicester vô địch Premier League tại Old Trafford

Leicester City của Claudio Ranierivẫn chưa thể đăng tại Premier League mùa này khi chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Manchester United tại Old Trafford ở vòng 36.
M.U ngăn Leicester vô địch Premier League tại Old Trafford ảnh 1Manchester United ngăn Leicester vô địch tại Old Trafford. (Nguồn: DM)

Leicester City vẫn chưa thể đăng tại Premier League mùa này khi chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Manchester United tại Old Trafford ở vòng 36.

Anthony Martial đã sớm đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8, nhưng chỉ đúng 9 phút sau Morgan đã gỡ hòa cho Leicester.

Với kết quả hòa này, Leicester City đã nâng số điểm của mình lên 77, nhiều hơn Tottenham điểm nhưng vẫn chưa thể vô địch, bởi Tottenham chưa thi đấu vòng 36.

Nếu ở trận đấu với Chelsea, Tottenham để thua trước nhà cựu vô địch thì Leicester City sẽ chính thức đăng quang sớm 2 vòng đấu.

Trong khi đó, Manchester United đang ngày càng xa vời với giấc mơ giành suất dự Champions League mùa tới khi mới chỉ có được 60 điểm sau trận hòa này.

Đoàn quân của Louis van Gaal đang kém tốp 4 đến 4 điểm và khả năng khoảng cách đó được nâng lên thành 7 là rất lớn khi Manchester City chỉ phải đối đầu với Southampton ở vòng đấu này.

M.U ngăn Leicester vô địch Premier League tại Old Trafford ảnh 2Martial đưa M.U vượt lên dẫn ở phút thứ 8. (Nguồn: Reuters)

​Bước vào trận đấu này, Manchester United thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng và họ đã sớm được ăn mừng.

Ngay phút thứ 8, Valencia có pha chuyền bóng điệu nghệ từ bên cánh phải, tạo cơ hội cho Martial băng vào đặt lòng quyết đoán đánh bại Kasper Schmeichel, mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà cũng chỉ tồn tại đúng 9 phút trước khi Wes Morgan gỡ hòa 1-1 cho Leicester City.

Phút 17, từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, Drinkwater treo bóng vào vòng cấm địa cho Morgan bật cao đánh đầu dũng mãnh san bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thắng của Morgan, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn khi cả hai đội chơi dâng cao nhưng tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi trước tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

M.U ngăn Leicester vô địch Premier League tại Old Trafford ảnh 3Morgan ghi bàn nhưng Leicester chưa thể đăng quang. (Nguồn: AFP/Getty Images)

​Sang hiệp 2, Manchester United lại có phần bế tắc trong việc triển khai lối chơi và không tạo được nhiều nguy hiểm về phía khung thành của Leicester City.

Thậm chí, Quỷ đỏ còn được hưởng lợi về quân số khi Drinkwater của đội khách bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Depay nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Như vậy, Leicester City sẽ chỉ đăng quang sớm trước 2 vòng đấu nếu như Tottenham gục ngã trước Chelsea ở trận đấu diễn ra rạng sáng 3/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục