Mỹ đang cân nhắc rút toàn bộ binh lính ra khỏi lãnh thổ Syria

Các quan chức Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Syria trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này sắp hoàn tất chiến dịch giành lại toàn bộ lãnh thổ từng bị IS nắm giữ.
Mỹ đang cân nhắc rút toàn bộ binh lính ra khỏi lãnh thổ Syria ảnh 1Một căn cứ quân sự Mỹ ở Manbij, Syria ngày 8/5/2018. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 19/12, các quan chức Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi lãnh thổ Syria, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này sắp hoàn tất chiến dịch giành lại toàn bộ lãnh thổ từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nắm giữ.

Nếu được xác nhận, quyết định trên sẽ chấm dứt giả thuyết về sự hiện diện quân sự dài hạn hơn của Mỹ ở Syria, vốn được Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và các quan chức cấp cao khác của Mỹ ủng hộ để giúp đảm bảo IS không thể trỗi dậy trở lại.

[Mỹ lập thêm căn cứ quân sự mới ở Iraq để giám sát hoạt động tại Syria]

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Syria đang trở thành rào cản nguy hiểm cho mục tiêu tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đồng thời cáo buộc việc Washington duy trì lực lượng tại đây là hành động bất hợp pháp.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Từ một nhân tố trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, sự hiện diện trái phép của Mỹ ở Syria đang trở thành rào cản nguy hiểm cho con đường tìm ra giải pháp hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.