Mỹ: Không có dấu hiệu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ S-400 của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ và không có sự tiến triển nào vào thời điểm này, đồng thời cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi mua S-400 của Nga là hướng đi sai lầm.
Mỹ: Không có dấu hiệu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ S-400 của Nga ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400. (Nguồn: Middle East Institute)

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 5/12 cho biết "không có tiến triển" nào liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Reuters, ông Esper nhấn mạnh rằng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ và không có sự tiến triển nào vào thời điểm này, đồng thời cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi mua hệ thống S-400 của Nga là hướng đi sai lầm.

[Thổ Nhĩ Kỳ: Thời điểm mua S-400 mới của Nga chỉ là vấn đề kỹ thuật]

Nhận xét trên được người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra từ ngày 3-4/12 tại London, nơi ông Esper đã tham dự các cuộc gặp với phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên vẫn duy trì đàm phán về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục