Mỹ tuyên bố ủng hộ Israel tấn công Iran vì "hành động tự vệ chính đáng"

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh: "Các cuộc tấn công có chọn lọc vào mục tiêu quân sự này là biện pháp tự vệ, đáp trả việc Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel hôm 1/10."

Tên lửa phóng từ Iran bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn trên bầu trời Jerusalem ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa phóng từ Iran bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn trên bầu trời Jerusalem ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Nhà Trắng tối 25/10 đã lên tiếng về các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, khẳng định đây là "hành động tự vệ chính đáng" sau vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo vào đầu tháng này.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett nhấn mạnh: "Các cuộc tấn công có chọn lọc vào mục tiêu quân sự này là biện pháp tự vệ, đáp trả việc Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel hôm 1/10."

Theo NBC, một quan chức Israel tiết lộ với hãng tin NBC News rằng Israel không tấn công các cơ sở hạt nhân hay các mỏ dầu của Iran mà chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự.

"Chúng tôi nhắm vào những mục tiêu đã từng đe dọa chúng tôi trong quá khứ hoặc có thể gây nguy hiểm trong tương lai," vị quan chức này cho biết.

Trước đó, theo AFP/X, sáng 26/10, trong thông điệp video được đăng tải trên trang X, quân đội Israel (IDF) tuyên bố đã huy động toàn bộ năng lực để tấn công Israel

Tuyên bố của người phát ngôn quân đội, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, nêu rõ: "Để đáp trả hàng tháng liên tiếp bị tấn công từ chế độ Iran nhắm vào Nhà nước Israel - ngay lúc này Lực lượng Phòng vệ Israel đang tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Iran.

Chế độ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ trong khu vực đã liên tục tấn công Israel kể từ ngày 7/10 - trên 7 mặt trận - bao gồm cả các cuộc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ Iran. Giống như mọi quốc gia có chủ quyền khác trên thế giới,

Nhà nước Israel có quyền và nghĩa vụ phải đáp trả. Chúng tôi đã huy động toàn bộ năng lực phòng thủ và tấn công. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ Nhà nước Israel và người dân Israel."

Ông Hagari cũng ra tuyên bố riêng, kêu gọi người dân "cảnh giác và đề phòng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.