Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

Mỹ ủng hộ giải pháp "hai nhà nước" nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine nếu các điều kiện thích hợp được đáp ứng.
Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem hôm 25/5. (Nguồn: timesofisrael.com)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 25/5 cho biết Washington ủng hộ giải pháp "hai nhà nước" nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine nếu các điều kiện thích hợp được đáp ứng.

Phát biểu khi đang ở thăm Jerusalem, ông Blinken nhấn mạnh: "Có khả năng nối lại những nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước, mà chúng tôi tin là cách duy nhất để đảm bảo tương lai của Israel là một nhà nước Do Thái và dân chủ, đồng thời giúp những người Palestine có một quốc gia mà họ xứng đáng được nhận."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken còn kêu gọi tôn trọng hiện trạng tại Đền thờ al-Aqsa ở Đông Jerusalem đồng thời ngăn chặn việc di dời người dân Palestine ra khỏi ngôi nhà của họ ở thành phố này.

[Xung đột Israel-Palestine: Mỹ cam kết hỗ trợ tái thiết Gaza]

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cũng trong chuyến công du Trung Đông này, Ngoại trưởng Blinken đã thông báo rằng Mỹ sẽ thúc đẩy vấn đề tái mở cửa Lãnh sự quán tại Đông Jerusalem và tăng cường quan hệ với Chính quyền Palestine (PA).

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống PA Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ông Blinken bày tỏ "hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở Gaza và kêu gọi xây dựng trên dải đất này. Điều quan trọng là thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn với sự phối hợp của PA và Liên hợp quốc."

Ngoài ra, ông còn cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ đề nghị Quốc hội thông qua khoản viện trợ kinh tế và phát triển trị giá 75 triệu USD cho người Palestine.

Khoản viện trợ này nằm trong nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas - đang kiểm soát Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.