Mỹ xem xét thông tin 'Israel sử dụng AI để xác định mục tiêu tấn công ở Gaza'

Quân đội Israel được cho là đã sử dụng AI để xác định và đánh dấu hàng chục nghìn người dân tại Gaza là nghi phạm, song việc ứng dụng công nghệ này không có sự giám sát đầy đủ của con người.

Chiếc xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen (Mỹ) cháy rụi sau khi trúng không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 2/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chiếc xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen (Mỹ) cháy rụi sau khi trúng không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 2/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay Mỹ đang xem xét thông tin đăng tải trên báo chí về việc quân đội Israel sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để hỗ trợ xác định các mục tiêu đánh bom ở Gaza.

Thông tin này được tiết lộ sau vụ tấn công của Israel nhằm vào đoàn xe chở nhân viên cứu trợ nước ngoài của tổ chức World Central Kitchen (WCK) tại miền Trung Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Trong trả lời phỏng vấn kênh CNN, ông Kirby nêu rõ phía Mỹ chưa xác minh thông tin được đăng tải trên Tạp chí +972 và Local Call ngày 3/4 vừa qua, trong đó có dẫn lời các quan chức tình báo Israel có liên quan đến chương trình mang tên Lavender.

Theo thông tin do báo chí đăng tải, quân đội Israel được cho là đã sử dụng AI để xác định và đánh dấu hàng chục nghìn người dân tại Gaza là nghi phạm, song việc ứng dụng công nghệ này không có sự giám sát đầy đủ của con người.

Phản ứng trước thông tin trên, một ngày sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel đã phủ nhận điều này, đồng thời bác bỏ việc sử dụng AI để xác định mục tiêu tấn công và những đối tượng bị tình nghi là cực đoan.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN, ông Kirby đã được hỏi về thông tin đăng tải trên mạng Axios về việc nội các an ninh Israel đã chấp thuận mở cửa cửa khẩu Erez với Gaza để tạo thuận lợi cho vận chuyển nhiều hàng cứu trợ hơn.

Quan chức Mỹ này nhận định nếu thông tin trên là đúng thì điều này rất đáng hoan nghênh và phù hợp với nội dung mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm trước đó cùng ngày.

Trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Biden đã ngụ ý rằng Mỹ có thể thay đổi chính sách đối với Gaza nếu Israel không thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.