Quan chức Hamas: Israel không thiện chí trong đàm phán ngừng bắn tại Gaza

Quan chức của Hamas, ông Osama Hamdan, cho rằng chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tạo ra rào cản khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Người dân chuyển nạn nhân bị thương sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 31/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chuyển nạn nhân bị thương sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 31/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên quan đến cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, ngày 4/4, quan chức của Hamas, ông Osama Hamdan cho biết không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán mặc dù phía Palestine đã thể hiện thiện chí linh hoạt trong đàm phán.

Trong khi Hamas muốn có một thỏa thuận ngừng bắn để đảm bảo Israel chấm dứt các cuộc tấn công quân sự, phía Israel muốn có một thỏa thuận trao đổi tù nhân để phóng thích con tin, song lại từ chối cam kết chấm dứt chiến dịch quân sự.

Ông Hamdan cho rằng chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tạo ra rào cản khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận.

Quân đội Israel đã thả 101 người Palestine bị bắt giữ trong các chiến dịch tấn công trên bộ được tiến hành trong những tháng gần đây. Những người này được thả qua cửa khẩu Kerem Shalom của Israel để đi về phía Nam Gaza.

Theo con số thống kê mới nhất của cơ quan y tế Gaza, đã có hơn 33.037 người Paletine thiệt mạng và 75.668 người bị thương trong các chiến dịch quân sự do Israel tiến hành tại đây từ tháng 10/2023.

Trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng leo thang bạo lực sau vụ các tướng lĩnh Iran thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ở Damascus (Syria) hồi đầu tuần này, quân đội Israel cùng ngày khẳng định không có bất cứ sự thay đổi nào trong các hướng dẫn về phòng thủ quốc gia.

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagar, người phát ngôn quân đội Israel khẳng định người dân không cần thiết phải mua máy phát điện, tích trữ thức ăn và rút tiền từ ATM.

Ông khẳng định quân đội Isael sẽ sớm có thông báo chính thức khi có bất cứ sự thay đổi nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.