Na Uy bắt giữ hơn 90 người biểu tình gần Đại sứ quán Iran ở Oslo

Cảnh sát Na Uy đã sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm người tập trung gần Đại sứ quán Iran tại Oslo khi những người này ném đá và có ý định xông vào Đại sứ quán Iran.
Na Uy bắt giữ hơn 90 người biểu tình gần Đại sứ quán Iran ở Oslo ảnh 1Cảnh sát đứng gác khi người biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Iran tại Oslo, Na Uy ngày 29/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Tờ VG của Na Uy ngày 29/9 dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết cảnh sát nước này đã sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm người tập trung gần Đại sứ quán Iran tại Oslo và bắt giữ khoảng 90 người biểu tình để thẩm vấn thêm.

Theo tờ VG, khoảng 100 người đã tụ tập để tiến hành một cuộc biểu tình không được lên kế hoạch trước ở phía trước Đại sứ quán Iran.

Những người biểu tình đã hành xử hung hăng và ném đá vào trụ sở phái bộ ngoại giao này, trong khi một số người cố gắng xông vào Đại sứ quán. 

Theo bài báo, có một số phụ nữ trong đám đông vẫy cờ của người Kurd và kêu gọi sự tự do.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh Đại sứ quán Iran, 2 người đã bị thương nhẹ.

[Tổng thống Iran chỉ trích tiêu chuẩn kép của phương Tây về nữ quyền]

Hôm 13/9, cô Mahsa Amini, 22 tuổi, đã bị lực lượng cảnh sát bảo đảm “đạo đức Hồi giáo” phải được tôn trọng ở Iran bắt giữ tại Tehran vì đã dùng khăn trùm đầu một cách "không phù hợp."

Người phụ nữ trẻ người Kurd này đã hôn mê trong khi bị cảnh sát giam giữ và tử vong sau đó vài ngày.

Vụ việc đã dẫn đến các cuộc biểu tình hàng loạt trên khắp Iran trong những ngày sau đó nhằm phản đối hành động của cảnh sát.

Xung đột giữa người biểu tình và các lực lượng chức năng Iran đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục