Na Uy không tham gia cuộc tập trận Joint Viking thường niên của NATO

Cuộc tập trận mang tên Joint Viking của NATO lần này có sự tham gia của 10.000 binh sỹ, trong đó có 3.400 binh sỹ từ Mỹ, Anh, Hà Lan và Đức.
Na Uy không tham gia cuộc tập trận Joint Viking thường niên của NATO ảnh 1Na Uy không tham gia cuộc tập trận 'Joint Viking' vì phải đối phó với biến thể mới của SARS-CoV-2.(Nguồn: thebarentsobserver.com)

Ngày 26/1, Na Uy thông báo sẽ không tham gia cuộc tập trận quân sự chung với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bắc Cực vào tháng Ba tới, do lo ngại sự lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cuộc tập trận mang tên Joint Viking của NATO lần này có sự tham gia của 10.000 binh sỹ, trong đó có 3.400 binh sỹ từ Mỹ, Anh, Hà Lan và Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen nêu rõ Na Uy và các quốc gia còn lại trên thế giới đang đối mặt với tình thế khó khăn về biến thể mới của dịch COVID-19.

Nước này đang gấp rút ngăn chặn sự lây lan biến thể mới của loại virus này, vốn được xác định là có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 50-70% so với phiên bản gốc.

[Na Uy: Không có mối liên giữa tiêm phòng và các trường hợp tử vong]

Theo Bộ trưởng Bakke-Jensen, khoảng 2.800 binh sỹ thuộc các nước thành viên NATO đã được triển khai  ở khu vực phía Bắc Troms để cuộc tập trận có thể triển khai theo đúng kế hoạch.

Chính phủ Na Uy cuối tuần trước thông báo sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt ở thủ đô Oslo và những khu vực lân cận thành phố này kể từ tháng 3 tới, sau khi phát hiện các trường hợp lây nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 (loại phát hiện đầu tiên ở Anh) tại một khu nhà của những người nghỉ hưu.

Là thành viên sáng lập NATO và có chung đường biên giới Bắc Cực với Nga, Na Uy thường xuyên tổ chức tập trận quân sự nhằm tăng cường khả năng chiến đấu và rèn luyện thể chất cho lực lượng quân đội để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông.

Do dịch bệnh COVID-19, Na Uy cũng đã không tham gia cuộc tập trận Cold Response 2020 tổ chức tháng 3/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục