Napoli giành chức vô địch Serie A sau 33 năm dài chờ đợi

Napoli đã chính thức trở thành nhà vô địch Serie A mùa giải 2022-23 sau trận hòa Udinese ở vòng 33, qua đó chấm dứt 33 năm dài chờ đợi kể từ khi đăng quang lần gần nhất vào năm 1990.
Napoli giành chức vô địch Serie A sau 33 năm dài chờ đợi ảnh 1Napoli vô địch Serie A mùa giải 2022-23. (Nguồn: BeSoccer)

Sau trận hòa thất vọng trước Salernitana, Napoli tiếp tục chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân Udinese ở trận đấu muộn vòng 33 Serie A.

Victor Osimhen đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng quan trọng ở phút 52 giúp Napoli tránh khỏi thất bại sau khi để cho Udinese dẫn trước bởi pha lập công của Sandi Lovric ngay phút 13.

Bàn thắng không chỉ giúp Osimhen ghi danh lịch sử với tư cách là cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia Italy (22 bàn), mà còn chính thức đưa Napoli lên ngôi Serie A mùa giải 2022-23.

[Napoli giành vé vào tứ kết Champions League]

Sau 33 vòng đấu, Napoli giành được 80 điểm, nhiều hơn đội xếp sau Lazio đến 16 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại.

Napoli giành chức vô địch Serie A sau 33 năm dài chờ đợi ảnh 2Victor Osimhen ghi bàn quan trọng giúp Napoli lên ngôi. (Nguồn: Getty Images)

Chức vô địch này giúp Napoli chấm dứt "cơn khát danh hiệu" ở Serie sau đúng 33 năm kể từ khi đăng quang ở mùa giải 1989-90 - giải đấu mà họ có Diego Maradona trong đội hình.

Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử Napoli giành Scudetto (1986-87, 1989-90 và 2022-23), cân bằng với thành tích của AS Roma.

Chức vô địch Serie A là phần thưởng xứng đáng dành Napoli sau khi đoàn quân của huấn luyện viên Luciano Spalletti đã trải qua mùa giải đầy ấn tượng.

Victor Osimhen, cầu thủ ghi bàn ở trận hòa Udinese chính là người góp công cho thành công của Napoli. Tiền đạo người Nigeria có mùa giải thăng hoa với 22 bàn thắng và nhiều khả năng sẽ giành được danh hiệu Vua phá lưới Serie A./.

Napoli giành chức vô địch Serie A sau 33 năm dài chờ đợi ảnh 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục