NATO bắt đầu tiến hành tập trận quân sự quy mô lớn ở Bắc Âu

Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu mang tên Phản ứng của Bắc Âu 2024 có sự tham gia của hơn 20.000 binh sỹ từ 13 quốc gia, đồng thời đánh dấu sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Phần Lan.

Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4/3 thông báo cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên lãnh thổ Bắc Âu của liên minh này đã bắt đầu cùng ngày để đối phó tình hình căng thẳng leo thang ở châu Âu khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ 3.

Theo thông báo trên, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 20.000 binh sỹ, tới từ 13 quốc gia.

Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu mang tên "Phản ứng của Bắc Âu 2024" đánh dấu sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Phần Lan trong một cuộc tập trận quân sự ở nước ngoài, với hơn 4.000 binh sỹ Phần Lan tham gia.

Động thái này diễn ra sau quyết định lịch sử của Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái.

Từng được biết tới với tên gọi "Phản ứng lạnh," cuộc tập trận 2 năm một lần này mở rộng sang lãnh thổ Phần Lan và tiếp đó là Thụy Điển.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho hay Moskva đang theo dõi cuộc tập trận mà Moskva coi là mang tính khiêu khích này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga đồng thời cho rằng bất kỳ cuộc tập trận nào, đặc biệt là những cuộc tập trận gần đường dây liên lạc đều “làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự.”

Thứ trưởng Grushko lưu ý Moskva đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga trong bối cảnh hiện nay.

Cuộc tập trận quân sự của NATO trên không, trên bộ và trên biển này sẽ kéo dài đến ngày 14/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục