NATO cần chuẩn bị sẵn sàng khi Nga trang bị thêm các tên lửa

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho rằng NATO cần sẵn sàng với một thế giới có thêm các tên lửa của Nga, sau khi Liên hợp quốc cảnh báo rằng hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu sắp sụp đổ.
Tên lửa mới 9M729. (Nguồn: sputniknews.com)
Tên lửa mới 9M729. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo AFP, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 1/3 cho rằng liên minh quân sự này cần sẵn sàng với một thế giới có thêm các tên lửa của Nga, sau khi Liên hợp quốc cảnh báo rằng hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu sắp sụp đổ.

Phát biểu với phóng viên trong chuyến thăm thủ đô Sofia của Bulgaria, ông Stoltenberg nói: "NATO không muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, chúng tôi không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới. Do đó, chúng tôi kêu gọi Nga quay lại tuân thủ hiệp ước INF (hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung).

[Tên lửa của Nga có thể tiêu diệt trung tâm chỉ huy của Mỹ trong 5 phút]

Theo ông, cùng với đó "chúng ta cần sẵn sàng với một thế giới không có hiệp ước INF và có thêm các tên lửa của Nga." Ông nhấn mạnh, những tên lửa này của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vươn tới các thành phố ở châu Âu, khó phát hiện và hầu như không có thời gian cảnh báo.

Tháng trước, Mỹ đã bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước INF để đáp trả việc Moskva phát triển loại tên lửa mới 9M729 mà NATO cho là vi phạm hiệp ước tên lửa quan trọng này. Đáp lại, Nga cũng đã tuyên bố rút khỏi hiệp ước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục