NATO khai trương trụ sở đầu tiên tại một quốc gia Baltic

Trụ sở của NATO được đặt tại Latvia nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của các quốc gia Baltic, góp phần vào các nỗ lực phòng thủ và răn đe tập thể của NATO.
NATO khai trương trụ sở đầu tiên tại một quốc gia Baltic ảnh 1Căn cứ quân sự Adazi. (Nguồn: LSM.lv)

Các Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Estonia và Đan Mạch đã gặp nhau tại căn cứ quân sự Adazi ở ngoại ô thủ đô Riga của Latvia ngày 8/3 để khai trương trụ sở của Đơn vị đa phương phía Bắc của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ Quốc phòng Latvia cho biết trụ sở của NATO được đặt tại Latvia nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của các quốc gia Baltic, góp phần vào các nỗ lực phòng thủ và răn đe tập thể của NATO thông qua bộ phận chỉ huy đặt tại vùng Baltic.

[NATO cần chuẩn bị sẵn sàng khi Nga trang bị thêm các tên lửa]

Các nhiệm vụ chính của trụ sở mới này gồm lên kế hoạch phòng thủ, huấn luyện quân sự, soạn kế hoạch và điều phối các dự án chung. Bên cạnh đó là thúc đẩy sự tương thích giữa các lực lượng từ các nước tham gia và khả năng tương tác giữa các lực lượng trong các sáng kiến quốc phòng chung.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Artis Pabriks cho biết đây là trụ sở đầu tiên của NATO đặt tại một nước Baltic và mục đích là tăng cường an ninh tập thể cho các nước Baltic và tất cả các nước thành viên NATO nói chung.

Trụ sở của NATO tại Adazi sẽ được bố trí nhân sự là các sĩ quan từ các nước nòng cốt gồm Đan Mạch, Latvia và Estonia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.