NATO tập trận tại Biển Đen nhằm cải thiện hợp tác liên minh

Chuẩn tướng Andrew Hansen nhấn mạnh với cuộc tập trận này, NATO có thể phát triển hơn nữa chiến thuật tác chiến và cải thiện khả năng phối hợp trên không với các nước thành viên ở khu vực Biển Đen.
NATO tập trận tại Biển Đen nhằm cải thiện hợp tác liên minh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theaviationist.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các lực lượng hải quân và không quân thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/7 đã tiến hành tập trận tại Biển Đen “nhằm cải thiện sự hợp tác của liên minh, thực hành công tác liên lạc giữa không quân và hải quân, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa các nước thành viên".

Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Không quân NATO, Chuẩn tướng nhấn mạnh bằng việc tập trận tại các vùng biển và không phận quốc tế ngay ngoài khơi bờ biển Romania, NATO có thể phát triển hơn nữa các chiến thuật tác chiến và cải thiện khả năng phối hợp trên không với các nước thành viên ở khu vực Biển Đen.

Cuôc tập trận này thể hiện khả năng, sự sẵn sàng và quyết tâm của NATO trong việc bảo vệ người dân các nước thành viên.

Ông Hansen cho biết: "Máy bay chiến đấu của NATO tập trung vào lợi ích huấn luyện tối đa và cho phép khả năng tương tác với máy bay chiến đấu của các nước thành viên."

Tham gia cuộc tập trận này có một số máy bay và tàu chiến của các nước thành viên NATO, gồm Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy.

[Nga: Hạm đội phương Bắc bắt đầu tập trận tàu ngầm ở độ sâu hơn 500m]

Cuộc tập trận trên được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng với Nga tăng lên sau các vụ va chạm gần đây giữa máy bay chiến đấu Nga và tàu chiến của NATO.

Tuy nhiên, NATO khẳng định cuộc tập trận này không phải là phản ứng trực tiếp của NATO đối với hành động của Nga tại Biển Đen.

Trong một diễn biến khác, Chiến lược an ninh quốc gia vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn ngày 3/7 cho rằng các cuộc tập trận của NATO về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đã làm tăng thêm các mối đe dọa quân sự mà Nga phải đối mặt.

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Nga có đoạn viết: “Các nguy cơ và mối đe dọa quân sự mà Nga phải đối mặt đang tăng lên do các nỗ lực gây sức ép với Nga, với các đồng minh và đối tác của Moskva, việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO cạnh biên giới Nga, sự gia tăng các hoạt động do thám, các cuộc tập trận với các nhóm quân sự lớn và vũ khí hạt nhân chống lại Nga.”

Văn kiện mới cũng lưu ý các lực lượng phá hoại ở trong và ngoài nước đang cố gắng lợi dụng các thách thức kinh tế xã hội ở Nga, nhằm thúc đẩy các xu hướng xã hội tiêu cực, châm ngòi cho xung đột giữa các nhóm sắc tộc và dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.