Nga bắt đầu thử nghiệm hệ thống S-500 thế hệ mới vào năm 2020

Các cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới của Nga sẽ được bắt đầu trong năm 2020 và theo kế hoạch.
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga. (Nguồn: nationalinterest)
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga. (Nguồn: nationalinterest)

Sputnik đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko cho biết, các cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới sẽ được bắt đầu trong năm 2020 và theo kế hoạch, việc chuyển giao lô đầu tiên của hệ thống này sẽ bắt đầu vào năm 2025.

Phát biểu với báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, Thứ trưởng Krivoruchko nêu rõ: "Năm tới, chúng tôi có kế hoạch bắt đầu tiến hoạt động thử nghiệm đầu tiên đối với hệ thống tên lửa phòng không S-500 và theo kế hoạch, mô hình sản xuất đầu tiên sẽ được chuyển giao trong năm 2025."

[Tổng thống Nga đặt ra nhiệm vụ phát triển các loại vũ khí mới]

Ngoài ra, Thứ trưởng Krivoruchko cũng thông báo, Bộ Quốc phòng Nga đang lên kế hoạch hoàn tất hợp đồng mới kéo dài 3 năm đối với nhà sản xuất hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong năm 2020.

Quan chức này nói: "Năm tới, chúng tôi có kế hoạch ký một hợp đồng thời hạn 3 năm với nhà sản xuất hệ thống di động Yars để tái trang bị cho 3 trung đoàn tên lửa nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục