Nga, Belarus ký nhiều văn kiện trong khuôn khổ Nhà nước liên minh

Theo các văn kiện đã ký, Nga và Belarus sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thăm dò vũ trụ, công nghệ vi điện tử, an ninh biên giới, hải quan và các lĩnh vực khác.
Nga, Belarus ký nhiều văn kiện trong khuôn khổ Nhà nước liên minh ảnh 1(Nguồn: The Russian Goverment)

Ngày 27/3, Nga và Belarus đã ký 13 văn kiện làm sâu sắc hơn các quá trình hội nhập giữa hai nước này trong khuôn khổ Nhà nước liên minh. 

Các văn kiện được ký kết tại thủ đô Moskva của Nga sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Liên minh do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Belarus Roman Golovchenko chủ trì.

Theo các văn kiện đã ký, Nga và Belarus sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thăm dò vũ trụ, công nghệ vi điện tử, an ninh biên giới, hải quan và các lĩnh vực khác.

[Nga và Belarus tiến hành tập trận không quân chung trong nửa tháng]

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh thắt chặt hợp tác, Nga và Belarus có thể cùng nhau đối phó với những thách thức phức tạp nhất trong nhiều lĩnh vực, từ đảm bảo an ninh đến cải thiện phúc lợi cho người dân đến đương đầu với áp lực bên ngoài.

Kể từ khi đạt được thỏa thuận về việc thành lập Nhà nước Liên minh vào năm 1999, cả Nga và Belarus đều nỗ lực tạo ra các cơ chế phát triển một không gian kinh tế thống nhất.

Hai nước nhấn mạnh rằng chương trình hội nhập không đặt ra những vấn đề về chính trị và chủ quyền quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục