Phát biểu với nhật báo KP có trụ sở tại Mátxcơva, ông Ivanov nói: “Vấn đề vềphổ biến công nghệ tên lửa quả là nan giải. Điều này xảy ra dọc các đường biêngiới của chúng tôi chứ không phải của Mỹ.”
Mátxcơva và Washington có những cách tiếp cận “khách quan” khác nhau đối vớicác vấn đề an ninh vì hai nước ở trong những môi trường địa chính trị khác nhau.
Ông Ivanov nhấn mạnh tình hình các cường quốc thế giới và nền an ninh toàncầu đang thay đổi, vì vậy “chúng tôi phải tính đến yếu tố này.”
Quan chức Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiếtđể tự bảo vệ mình trước những thách thức mới, trong đó có việc hiện đại hóa cáctên lửa hạt nhân chiến lược Bulava, Yars, Topol-M, Iskander triển khai trên biểnvà đất liền.
Nga sẽ phát triển vũ khí trong 30-40 năm tới thay vì cắt giảm theo đề xuấtcủa Mỹ./.