Nga cáo buộc phương Tây tìm cách kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, việc các nước không ngừng cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine là nhằm kích động chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đối kháng.
Nga cáo buộc phương Tây tìm cách kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine ảnh 1Người dân Ukraine sơ tán khỏi Kharkov ngày 13/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng Mỹ và các nước phương Tây khác đang làm mọi cách để triệt tiêu các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo ông, việc các nước này không ngừng cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine là nhằm kích động chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đối kháng. 

Liên quan đến chiến dịch quân sự mới nhất của Nga tại Ukraine, Trung tâm kiểm soát quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang yêu cầu lực lượng vũ trang và lính đánh thuê nước ngoài ẩn nấp tại nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol hạ vũ khí và rời khỏi nhà máy. 

[Nhật Bản hỗ trợ Ukraine mặt nạ, quần áo bảo hộ và UAV]

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 19/4 thông báo nước này sẽ hỗ trợ bổ sung Ukraine máy bay không người lái cùng các loại quần áo và mặt nạ chống vũ khí hóa học. 

Tháng trước, Nhật Bản đã gửi đến Ukraine áo chống đạn, mũ bảo hiểm, quần áo ấm, lều, sản phẩm vệ sinh, máy phát điện... của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2, các nước phương Tây trong đó có Mỹ và nhiều nước phương Tây đã gửi khí tài quân sự cùng hàng hóa cứu trợ nhân đạo tới Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục