Nga chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến hỗn hợp của phương Tây

Ngoại trưởng Lavrov nói các nước không thân thiện tìm cách phá hoại nền kinh tế Nga, đẩy nước này ra ngoài lề địa chính trị và "phá hoại sự ổn định" của Nga với sự trợ giúp của các lệnh trừng phạt.
Nga chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến hỗn hợp của phương Tây ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 13/9 tuyên bố cuộc chiến lồng ghép (hay cuộc chiến hỗn hợp) do phương Tây tiến hành nhằm vào Nga là chưa từng có.

Theo ông Lavrov, các nước không thân thiện tìm cách phá hoại nền kinh tế Nga, đẩy nước này ra ngoài lề địa chính trị và "phá hoại sự ổn định" của Nga với sự trợ giúp của các lệnh trừng phạt.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Kinh doanh thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Trong hơn một năm qua, phương Tây đã tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, đây là hành động chưa từng có."

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga không từ chối đàm phán với Ukraine, tuy nhiên, nếu tiến trình này bị trì hoãn thì sẽ càng khó đạt được thỏa thuận. Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng cho quá trình đàm phán.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay hiện Nga không thảo luận về khả năng tiến hành tổng động viên toàn quốc để tăng cường chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.

Trả lời báo giới, ông Peskov khẳng định toàn dân Nga vẫn luôn ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin.

Trong khi đó, tờ Financial Times dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đưa tin, nước này và các đồng minh đang thảo luận khả năng cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu trong giai đoạn trung và dài hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục