Nga coi cải cách hiến pháp Belarus là một giải pháp khả thi

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng tình hình tại Belarus, nơi bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn kể từ cuộc bầu cử gây tranh cãi diễn ra hôm 9/8, hiện vẫn ổn định.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong bài phát biểu tại Minsk ngày 16/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong bài phát biểu tại Minsk ngày 16/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin các hãng thông tấn Nga ngày 23/8 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov cho biết Moskva sẽ coi việc cải cách hiến pháp của Belarus là một giải pháp khả thi với cuộc khủng hoảng chính trị ở nước láng giềng này.

Ngoài ra, theo nhà ngoại giao này, Nga cũng cho rằng tình hình tại Belarus, nơi bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn kể từ cuộc bầu cử gây tranh cãi diễn ra hôm 9/8, hiện vẫn ổn định.

Ông Lavrov cho rằng sẽ không thể chứng minh được nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9/8 khi vắng mặt các nhà quan sát quốc tế, đồng thời cho hay Moskva sẽ kêu gọi mở một cuộc đối thoại nội bộ thật sự chân thành tại quốc gia Đông Âu này sau khi các kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi đã làm dấy lên các cuộc biểu tình và bất ổn kéo dài suốt 2 tuần qua.

[Tổng thống Belarus cảnh báo kịch bản "cách mạng màu" tại nước này]

Bên cạnh đó, quan chức cấp cao của Nga còn cáo buộc các nhân vật đối lập Belarus, những người đã rời bỏ nước này, trong các cuộc biểu tình gần đây tìm kiếm "cuộc đổ máu."

Theo ông Lavrov, lãnh đạo đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya, người đã tới Litva trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình đã bị "gây áp lực" vì gần đây bà đã đưa ra nhiều những phát biểu bằng tiếng Anh hơn.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, hàng chục nghìn người dân Belarus đã tham gia một cuộc biểu tình chống chính phủ tại trung tâm thủ đô Minsk để phản đối tuyên bố của ông Lukashenko với nhiệm kỳ Tổng thống thứ 6, yêu cầu nhà lãnh đạo này từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục