Nga đập tan một âm mưu tấn công khủng bố tại Bắc Caucasus

Các nhân viên an ninh tịch thu nhiều thiết bị nổ tự chế, cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các thiết bị liên lạc cùng nhiều tài liệu tại nhà của đối tượng âm mưu đánh bom.
Nga đập tan một âm mưu tấn công khủng bố tại Bắc Caucasus ảnh 1Cảnh sát Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ một đối tượng đến từ Trung Á âm mưu thực hiện tấn công khủng bố tại nước Cộng hòa Adygea trực thuộc Nga ở Bắc Caucasus.

Đối tượng âm mưu đánh bom tại địa điểm tập trung đông người.

Khám xét nhà của tên này, các nhân viên an ninh tịch thu nhiều thiết bị nổ tự chế, cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các thiết bị liên lạc cùng nhiều tài liệu về các âm mưu khủng bố, gieo rắc tư tưởng cực đoan thánh chiến và giấy tờ di cư giả mạo.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự.

Tháng trước, FSB cũng đã bắt giữ 19 phần tử Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Bắc Caucasus.

Các đối tượng này là thành viên tổ chức Hồi giáo quốc tế At Takfir walh-Hidjar bị cấm ở Nga.

Các phần tử này truyền bá tư tưởng cực đoan, tuyển mộ các thành viên mới và lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại Bắc Caucasus.

Trong khi lục soát nơi ở của các phần tử cực đoan, các nhân viên an ninh FSB đã thu giữ hơn 40 tài liệu cực đoan, một số súng đạn và thiết bị nổ tự chế và một đai thắt lưng thuốc nổ.

Cơ quan chức năng cáo buộc chúng tội danh "tổ chức và tham gia vào các hoạt động cực đoan"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục