Nga: EU hủy hoại sự tín nhiệm bằng biện pháp trừng phạt

Nga cho rằng với việc tiếp tục áp đặt biện pháp trừng phạt chống Nga, EU đang tự hủy hoại sự tín nhiệm của mình với tư cách là một đối tác.
Nga: EU hủy hoại sự tín nhiệm bằng biện pháp trừng phạt ảnh 1Các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu ngày 12/5 đã nhất trí áp đặt thêm biện pháp trừng phạt với Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Nga ngày 12/5 đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Moskva liên quan đến tình trạng bế tắc của Ukraine, đồng thời hối thúc khối này tôn trọng kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự trị ở hai tỉnh miền Đông Ukraine bằng việc thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền Kiev và các khu vực nổi dậy.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Bằng việc tiếp tục logic sai lầm áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, EU đang tự hủy hoại sự tín nhiệm của mình với tư cách là một đối tác và khiến người ta hoài nghi về tuyên bố của họ thể hiện vai trò khách quan trong việc hỗ trợ tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột nội bộ của Ukraine.”

Trong khi đó, EU ngày 12/5 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vyacheslav Volodin, và chỉ huy lực lượng lính dù Nga Vladimir Shamanov cũng như hai công ty của Crimea là PJSC Chernomorneftegaz và Feodosia.

Theo tờ báo chính thức của EU, Volodin và Shamanov nằm trong số 13 cá nhân bị bổ sung vào danh sách những người phải đối mặt với lệnh phong tỏa tài sản và cấm thị thực của EU theo như một phần nỗ lực của liên minh này nhằm gây sức ép với Moskva liên quan đến vấn đề Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.