Nga hy vọng có thể cùng Mỹ tìm giải pháp cho các vấn đề song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hy vọng chiến thuật "các bước nhỏ" sẽ cho phép Nga và Mỹ đạt được các giải pháp cùng chấp nhận được cho các vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ song phương.
Nga hy vọng có thể cùng Mỹ tìm giải pháp cho các vấn đề song phương ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti của Nga về các vấn đề tham vấn định kỳ Nga-Mỹ về quan hệ song phương, trao đổi tù nhân và triển vọng đàm phán về ổn định chiến lược.

Về tham vấn định kỳ giữa Nga và Mỹ, Thứ trưởng Ryabkov cho biết cuộc tham vấn gần đây nhất diễn ra vào tháng 12/2022. Hiện hai bên chưa thống nhất thời gian và địa điểm cho sự kiện tiếp theo.

Ông nêu rõ tiếp xúc là cần thiết và Nga đang chuẩn bị cho cuộc tham vấn tiếp theo. Quan chức Nga hy vọng chiến thuật "các bước nhỏ" sẽ cho phép Nga và Mỹ đạt được các giải pháp cùng chấp nhận được cho các vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ song phương.

Về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), Thứ trưởng Ryabkov khẳng định Nga vẫn tuân thủ cam kết trong văn kiện này, trong khi Mỹ ưu tiên nối lại kiểm tra.

[Nga, Mỹ lần đầu tiên thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp về START 3]

Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang chuyển từ một cuộc chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Nga sang một cuộc chiến tranh thực sự thì vấn đề kiểm tra là bất khả thi.

Cuộc đối thoại về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí đã bị cản trở khi Washington từ chối các đề xuất của Moskva về đảm bảo an ninh, được đưa ra vào tháng 12/2021.

Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ cần hiểu rằng sẽ không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào nếu không từ bỏ chính sách hiện nay và sẵn sàng đàm phán trên cơ sở tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau trong quan hệ quốc tế, trong đó có ổn định chiến lược.

Trả lời câu hỏi liệu Nga có tính đến trường hợp không đạt được hiệp ước thay thế New START sẽ hết hạn vào tháng 2/2026, giữa hai nước sẽ không còn hiệp ước kiểm soát vũ khí nào không, nhà ngoại giao Nga cho rằng điều này là hoàn toàn có thể xảy ra và Moskva đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông cho rằng tốt hơn là hai bên nên nối lại đàm phán về ổn định chiến lược và bắt đầu đàm phán về một hiệp ước mới.

Về vấn đề trao đổi tù nhân, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh đây là vấn đề tế nhị, không nên làm ồn ào. Hai bên có kênh tiếp xúc kín hiệu quả và tiếp tục đàm phán về vấn đề này.

Liên quan đến tình hình Ukraine, trả lời câu hỏi liệu năm nay có đủ điều kiện đàm phán hòa bình với sự tham gia của Mỹ hay không, ông Ryabkov nêu rõ lập trường của Nga là rất rõ ràng, đó là Moskva sẵn sàng xem xét mọi sáng kiến nghiêm túc về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, hiện không có sáng kiến nào thực sự mang tính xây dựng. Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây công bố quyết định cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thì việc đàm phán với Kiev cũng như với Washington và đồng minh là vô nghĩa.

Liên quan đến thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Thứ trưởng Ryabkov cho biết Nga tiếp tục tham vấn với ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về vấn đề này.

Mục đích là để ngăn chặn mọi cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy cũng như không để xảy ra thảm họa hạt nhân tại đây. Tuy nhiên cuộc đàm phán diễn ra khó khăn do lập trường của Ukraine và đồng minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục