Nga, Pháp, Đức tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Đức, Pháp và Ukraine có kế hoạch gặp nhau ở thủ đô Berlin, Đức trong ngày 2/7, tìm cách thúc đẩy các sáng kiến hòa bình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Nga, Pháp, Đức tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine ảnh 1Người biểu tình có vũ trang gác tại thành phố miền đông Donetsk ngày 27/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sau khi Nga và các nước châu Âu không thuyết phục được Ukraine gia hạn lệnh ngừng bắn ở miền Đông nước này, các ngoại trưởng Nga, Đức, Pháp và Ukraine có kế hoạch gặp nhau ở thủ đô Berlin của Đức trong ngày 2/7 tìm cách thúc đẩy các sáng kiến hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài ở Ukraine.
Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết cuộc gặp không có mục tiêu rõ ràng, chỉ là cơ hội để thảo luận các nỗ lực tìm kiếm hòa bình và các bên tham gia không kỳ vọng đạt kết quả cụ thể.
Trong cuộc điện đàm tối 1/7 với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ủng hộ sáng kiến tổ chức cuộc giữa hai ông với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin.
Ngay trước đó, ông Lavov cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry theo đề xuất từ phía Washington, nhằm hối thúc Mỹ gây sức ép buộc chính quyền Ukraine ngừng chiến dịch quân sự ở miền Đông.
Nhà ngoại giao Nga khẳng định việc Tổng thống Ukraine không kéo dài lệnh ngừng bắn sẽ tạo ra làn sóng bạo lực đẫm máu mới với những hậu quả khôn lường.
Về phần mình, ông Kerry tỏ ý lo ngại trước việc phe đòi liên bang hóa ở Ukraine từ chối thực hiện các bước đi cần thiết để tạo điều kiện cho việc kéo dài lệnh ngừng bắn, nhấn mạnh tầm quan trọng việc thực hiện các bước đi nhằm "tháo ngòi căng thẳng" ở Ukraine, đồng thời nhắc lại lập trường của Mỹ ủng hộ chính quyền Kiev.
Ông Kerry tuyên bố Mỹ và các đối tác châu Âu sẽ tiếp tục yêu cầu Nga chấm dứt hành động họ cho là "cung cấp vũ khí" cho lực lượng tự vệ địa phương ở miền Đông Ukraine, hành động nhiều hơn để giám sát biên giới với Ukraine, kêu gọi phe đòi liên bang hóa hạ vũ khí, trao trả các đồn biên phòng đang nắm giữ cho phía Chính quyền Ukraine và trao trả số tù binh còn lại.
Cũng trong ngày 1/7, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ông Stephane Dujarric, cho biết ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên ở Ukraine không từ bỏ sáng kiến tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hiệu quả và hợp tác để chấm dứt bạo lực hoàn toàn thông qua kênh chính trị và ngoại giao.
Theo ông Dujarric, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon rất thất vọng vì lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenk công bố chưa đạt được đà cần thiết để chấm dứt bạo lực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục