Nga phát triển loại súng bắn tỉa độc đáo có thể hạ mục tiêu cách 7km

Loại súng trường bắn tỉa mới do Công ty Lobaev Arms của Nga sản xuất có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách lên tới 7km.
Nga phát triển loại súng bắn tỉa độc đáo có thể hạ mục tiêu cách 7km ảnh 1Súng trường bắn tỉa DXL-4 được phát triển bởi Lobaev Arms. (Nguồn: defenseworld.net)

RIA Novosti ngày 6/6 đăng tải cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc công ty Lobaev Arms cho biết Nga đã bắt đầu phát triển loại súng bắn tỉa độc đáo với tầm bắn kỷ lục.

Theo vị lãnh đạo trên, loại súng trường bắn tỉa mới có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách lên tới 7km. Để tiện so sánh, tổ hợp súng cối 120mm 2S12 Sani có tầm bắn tối đa là 7.1km.

Thời điểm xuất xưởng mẫu súng bắn tỉa mới cũng như các thông số kỹ thuật liên quan không được tiết lộ.

[Nga trưng bày dàn vũ khí khủng bên lề diễn đàn Army-2019]

Lobaev Arms, công ty đang tham gia chế tạo sản phẩm súng trường bắn tỉa độc đáo trên, đang sở hữu nhiều loại vũ khí cá nhân có tầm bắn xa nhất hiện nay.

Đơn cử như súng trường Sumrak cho phép bắn hạ mục tiêu chính xác ở khoảng cách 2,5km và tầm bắn xa kỷ lục 4,2km.

Tháng 11/2019, xạ thủ bắn tỉa người Nga Sergei Shmakov, sử dụng súng trường SVLK-14 Sumrak trong điều kiện tối hoàn toàn, đã bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 1.920m.

Xạ thủ này đã bắn 5 viên đạn 408 CheyTac (đường kính 10,3mm) và sử dụng kinh ngắm hồng ngoại của công ty Dedal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.