Nga ra mắt xe chống mìn đầu tiên có tên "Con Gấu"

Công ty công nghiệp quốc phòng Nga đã giới thiệu xe chống mìn đầu tiên có tên "Con Gấu," chế tạo theo đơn đặt hàng của Bộ Nội vụ Nga.
Tại triển lãm Interpolitech-2011 khai mạc ngày 25/10 ở Mátxcơva (Nga), Công tycông nghiệp quốc phòng (VPC) nước này đã giới thiệu chiếc xe chống mìn đầu tiênmang tên "Con Gấu," do công ty chế tạo theo đơn đặt hàng của Bộ Nội vụ Nga.

Tổng Giám đốc VPC Dmitry Galkin cho biết xe "Con Gấu" nặng 12.800 kg, cótốc độ tối đa 100 km/giờ, có khả năng bảo vệ người và thiết bị bên trong trướcsức công phá của mọi thiết bị nổ có công suất tương đương 7kg tơrôtin.

Loại xe này sẽ được sử dụng trong các chiến dịch chống khủng bố và dẹploạn.

VPC dự định sản xuất hàng loạt xe "Con Gấu" từ năm 2013, sau khi đã thửnghiệm thành công 30 xe đầu tiên và sẽ cung cấp cho Bộ Nội vụ khoảng 1.000 xeloại này.

VPC hy vọng nhiều nước trên thế giới, trước hết các nước thành viênCộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), sẽ đặt hàng lớn để mua loại xe này.

VPC cũng sẵn sàng liên doanh để hợp tác sản xuất xe "Con Gấu" với các đốitác nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.

Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.