Nga sẽ thông tin cho OSCE về việc Ukraine cản trở bầu cử

Cảnh sát Ukraine đã phong tỏa lối ra vào Đại sứ quán Nga tại Kiev và lãnh sự quán Nga tại các thành phố Lviv và Odessa nhằm ngăn không cho các công dân Nga tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018.
Nga sẽ thông tin cho OSCE về việc Ukraine cản trở bầu cử ảnh 1Một cuộc biểu tình diễn ra gần Đại sứ quán Nga tại Kiev ngày 18/3. (Nguồn: rferl.org)

Theo Sputniknews, một thành viên của Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC), ông Vasily Likhachev, ngày 18/3 cho biết CEC sẽ thông tin cho lãnh đạo các phái bộ của Hội đồng Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE (OSCE PA) và Văn phòng OSCE về Các thể chế Dân chủ và Nhân quyền (OSCE/ODIHR) về những vụ cản trở công dân Nga tại Ukraine bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đang diễn ra.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Ukraine đã phong tỏa lối ra vào Đại sứ quán Nga tại Kiev và lãnh sự quán Nga tại các thành phố Lviv và Odessa nhằm ngăn không cho các công dân Nga tham gia cuộc bầu cử này.

[Nga cáo buộc Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế vì cản trở bầu cử]

Ông Likhachev nhấn mạnh: "Những sự việc này sẽ được công khai, và hôm nay tôi sẽ chuyển thông tin này đến lãnh đạo của 2 phái bộ của OSCE là OSCE PA và OSCE/ODIHR." 

Ông Likhachev nói rằng ông đã thảo luận về vấn đề này với lãnh đạo của 2 phái bộ nói trên vào ngày 17/3.

Theo quan chức này, lãnh đạo của hai phái bộ đã mô tả tình hình tại Ukraine là "thái quá" và lưu ý rằng Ukraine đã vi phạm các quyền tự do và quyền lợi của công dân Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng những kiểu hành động như vậy bị xem là không thể chấp nhận được tại các nước châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục