Nga tuyên bố tiếp tục cuộc thảo luận về đề xuất an ninh với phương Tây

Nga vẫn yêu cầu một sự đảm bảo chắc chắn từ phía các nước phương Tây rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO với lý do điều này sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.
Nga tuyên bố tiếp tục cuộc thảo luận về đề xuất an ninh với phương Tây ảnh 1Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục đàm phán với các nước phương Tây về tất cả các khía cạnh trong đề xuất an ninh của nước này.

Cho đến nay, Nga vẫn yêu cầu một sự đảm bảo chắc chắn từ phía các nước phương Tây rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với lý do điều này sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh cho đến này vẫn từ chối yêu cầu của Moskva.

Cũng trong tuyên bố này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga coi việc tiếp tục hợp tác trong hội đồng chung với NATO là điều bất khả thi.

Năm ngoái, Nga tuyên bố dừng các hoạt động của phái bộ ngoại giao tại NATO sau khi liên minh quân sự này trục xuất 8 công dân Nga với cáo buộc họ làm gián điệp.

[Nga bác thông tin can thiệp quân sự tại Ukraine sau ngày 20/2]

Liên quan tới tình hình leo thang tại Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga không châm ngòi căng thẳng, vì vậy câu hỏi liệu tình hình căng thẳng xung quanh Ukraine có chấm dứt hay không không phụ thuộc vào Nga.

Căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Phía Moskva luôn bác bỏ và khẳng định những cáo buộc trên là động thái gây leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa cho bất cứ quốc gia nào.

Theo quan điểm của Moskva, việc NATO vẫn đang tìm cách mở rộng về phía Đông và đưa vũ khí vào lãnh thổ Ukraine cũng đang đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đã chia sẻ nội dụng cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tại Moskva.

Ông Di Maio cho biết Ngoại trưởng Lavrov khẳng định rằng Nga muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Italy hoan nghênh thông báo của ông Lavrov về việc Nga sẽ có hồi đáp với Mỹ về vấn đề đảm bảo an ninh. Theo ông, đây là một thông tin tốt và tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục