Nga ủng hộ giải pháp hòa bình với phương Tây thông qua đối thoại

Với câu hỏi liệu có đáng để chuyển từ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm sang một cuộc xung đột trực tiếp với phương Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Medvedev đã khẳng định câu trả lời là "Không."
Nga ủng hộ giải pháp hòa bình với phương Tây thông qua đối thoại ảnh 1Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến tranh ủy nhiệm với phương Tây và biến nó thành một cuộc xung đột trực tiếp. Điều này đã được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 24/3.

Theo hãng tin TASS, với câu hỏi liệu có đáng để chuyển từ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm sang một cuộc xung đột trực tiếp và cuối cùng là xác định bên nào chiến thắng hay không, Phó Chủ tịch Medvedev khẳng định câu trả lời là "Không."

Ông tuyên bố Nga mong muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua đàm phán.

[Nhọc nhằn sứ mệnh hàn gắn, thu hẹp khoảng cách giữa phương Tây và Nga]

Quan chức an ninh Nga đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xung đột hạt nhân vẫn hiện hữu và gia tăng cùng với việc ngày càng có nhiều vũ khí nguy hiểm được cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, trong vấn đề Ukraine, Nga đã tái khẳng định cam kết nối lại các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt, đồng thời nhấn mạnh đối thoại có trách nhiệm là cách tốt nhất để tìm ra giải pháp phù hợp và cộng đồng quốc tế cần ủng hộ các nỗ lực mang tính xây dựng có liên quan.

Đây là một phần nội dung trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/3 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.