Nga và Iran thảo luận về giải pháp cho tình hình Syria

Điện Kremlin ra thông báo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, trong đó thảo luận về tình hình Syria.
Nga và Iran thảo luận về giải pháp cho tình hình Syria ảnh 1Các thành viên Cơ quan dân sự Syria phân phát hàng cứu trợ cho những người dân tại Khan al-Assal, phía tây Aleppo ngày 19/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 19/12, Điện Kremlin ra thông báo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, trong đó thảo luận về tình hình Syria.

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng Nga và Iran có thể hợp tác để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria càng sớm càng tốt.

Tổng thống Putin muốn cuộc hòa đàm mới về Syria, bao gồm đại diện của chính phủ và phe đối lập, sẽ diễn ra ở Kazakhstan và Moskva đang tìm kiếm sự ủng hộ cho tiến trình này.

Trong khi đó, phía Iran cho biết Tổng thống Rouhani và Tổng thống Putin đã thảo luận những bước tiếp theo trong cuộc chiến chống khủng bố và công tác viện trợ nhân đạo những người Syria phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cuộc điện đàm, giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Iran được tiến hành theo đề xuất của phía Iran, diễn ra ngay trước cuộc gặp giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Moskva ngày 20/12 để thảo luận về tình hình Syria.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12 cho biết tại cuộc gặp, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu cùng những người đồng cấp Sergei Lavrov của Nga và Mohammad Javad Zarif của Iran dự kiến sẽ làm rõ quan điểm của 3 bên và xác định phương hướng hành động tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19/12 thông qua nghị quyết về cử quan sát viên tới Aleppo của Syria, các ngoại trưởng Liên đoàn Arab (AL) cùng ngày đã hoan nghênh quyết định này.

Trong một nghị quyết được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của các ngoại trưởng AL thảo luận về tình hình Aleppo tại Cairo (Ai Cập), AL nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng thiết lập một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại Aleppo theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Theo AL, dân thường cần phải được sơ tán khỏi Aleppo, được tự do lựa chọn nơi đến và có thể trở về ngay khi cuộc xung đột tại đây kết thúc.

AL cũng thể hiện quan ngại sâu sắc và lên án các hành động khủng bố dưới mọi hình thức cũng như tội ác chống lại dân thường của phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm vũ trang Mặt trận al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và hiện nay có tên gọi là Mặt trận Fateh al-Sham.

Các ngoại trưởng AL khẳng định chỉ có giải pháp chính trị mới giải quyết được cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, ngày 19/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí nhanh chóng cử quan sát viên Liên hợp quốc tới thành phố Aleppo để giám sát quá trình sơ tán và báo cáo về tình trạng của người dân tại thành phố miền Bắc của Syria này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục