Nga yêu cầu Israel giải thích nguyên nhân tấn công sân bay ở Syria

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga cho biết Nga đã thông qua kênh quân sự và ngoại giao yêu cầu Israel giải thích nguyên nhân không kích vào căn cứ không quân T-4 của Syria.
Nga yêu cầu Israel giải thích nguyên nhân tấn công sân bay ở Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu F-15. (Nguồn: AFP)

Hãng tin RIA Novosti dẫn phát biểu của Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov cho biết Nga đã thông qua kênh quân sự và ngoại giao yêu cầu Israel giải thích nguyên nhân không kích vào căn cứ không quân T-4 của Syria.

Theo lời ông Dzhabarov, Nga cần làm rõ vụ tấn công vừa qua là do Israel tự quyết định hay chịu áp lực từ bên ngoài.

Ông Dzhabarov cho rằng, nếu Israel chịu áp lực từ phía Mỹ buộc phải thực hiện bước đi này (không kích) thì điều đó sẽ làm tổn hại đến quan hệ Nga-Israel.

Tuy nhiên, theo ông Dzhabarov, Tel-Aviv cũng có thể sử dụng các nguồn tin tình báo nào đó để phục vụ cho cuộc không kích vừa qua.

[Nga cáo buộc Israel đứng sau vụ không kích căn cứ không quân Syria]

Trước những yêu cầu này, theo RIA Novosti, lãnh đạo cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Israel đã từ chối bình luận tuyên bố của các đồng nghiệp Nga về sự liên quan của không quân Israel với vụ không kích vào căn cứ quân sự T-4 của Syria.

“Chúng tôi không bình luận điều này,” người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel trả lời câu hỏi của phóng viên RIA Novosti.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rạng sáng 9/4 hai máy bay tiêm kích F-15 của không quân Israel đã thực hiện cuộc không kích vào sân bay quân sự Tyfur (T-4) của Syria. Hai chiếc F-15 đã phóng 8 quả tên lửa. Ba quả tên lửa đã bay đến mục tiêu, số còn lại đã bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng cho biết không có cố vấn quân sự nào của Nga bị thương trong cuộc không kích này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.