Ngày 29/11 sẽ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 27

Bóng đá, nội dung được chờ đợi nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, sẽ được tổ chức bốc thăm vào ngày 29/11 tới.
Bóng đá, nội dung được chờ đợi nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, sẽ được tổ chức bốc thăm vào ngày 29/11 tới.

Thông tin này được ban tổ chức SEA Games thông báo trong buổi họp trưởng đoàn và tiền đăng ký hôm 21 và 22/9 tại khách sạn Thingaha ở Naypyidaw (Myanmar).

Đại diện đoàn Việt Nam là ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Trần Đức Phấn. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thể thao Myanmar, H.E. U Tint Hsan, đã đích thân thông báo nhiều thông tin đáng chú ý.

Về công tác đăng ký thẻ Đại hội, ban tổ chức sẽ tổ chức đăng ký từ nay tới hết 30/9. Thời hạn đăng ký thành viên chính thức sẽ kết thúc 10/10. Làng vận động viên sẽ mở cửa hôm 25/11 và đóng cửa ngày 25/12.

Cũng trong ngày 29/11 này, hai môn bóng chuyền và cầu mây cũng sẽ được tổ chức bốc thăm. Phiên họp đăng ký thành viên tham dự SEA Games sẽ được tổ chức trong ngày 26/11 và 7/12. Phiên họp chính thức của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra hôm 9/12.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 11/12. Lễ bế mạc diễn ra ngày 22/12. Cả hai sự kiện đều được tổ chức ở sân Wunna Theikdi tại Naypyidaw. 33 môn thi đấu với 460 nội dung sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm là Naypyidaw (28 môn), Yangon (7 môn), Mandalay (1 môn) và Ngwe Saung (1 môn).

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đăng ký tham dự với 650 thành viên, trong đó có 450 vận động viên, tham gia 29/33 môn. Mỗi đoàn thể thao của các nước sẽ được bố trí một chuyến bay thẳng tới sân bay quốc tế ở thủ đô Naypyidaw.

Ban tổ chức giải cũng tạo điều kiện cho quá trình tác nghiệp của phóng viên các nước khi cung cấp mạng không dây tại các điểm thi đấu, Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC), Trung tâm báo chí chính (MPC), Làng vận động viên tại một số điểm khác./.

Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục