Ngoại trưởng Hà Lan: Iran có thể đã bắn hạ máy bay Ukraine

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp các ngoại trưởng EU ở Brussels thuộc Bỉ, Ngoại trưởng Hà Lan nhấn mạnh: "Thực sự rất có khả năng máy bay Ukraine đã bị tên lửa Iran bắn hạ."
Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok ngày 10/1 cho biết rất có khả năng tên lửa Iran đã bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine hôm 6/1, nói thêm rằng các bước tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) sẽ phụ thuộc vào cách Tehran phản ứng với kết quả của cuộc điều tra.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp các ngoại trưởng EU ở Brussels thuộc Bỉ, ông Blok nhấn mạnh: "Thực sự rất có khả năng máy bay Ukraine đã bị tên lửa Iran bắn hạ."

Khi được hỏi liệu Iran có nên bị trừng phạt hay không, ông Blok nói rằng điều đó phụ thuộc vào phản ứng của Iran đối với kết quả điều tra độc lập.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng TASS cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moskva hiện không thấy có căn cứ để cáo buộc Iran gây ra vụ rơi máy bay Ukraine gần Tehran, mâu thuẫn với tuyên bố của Canada, Hà Lan và những nước khác.

[EU yêu cầu điều tra độc lập, đáng tin cậy về an toàn hàng không]

Theo TASS, ông Ryabkov cũng đã kêu gọi các quan chức cấp cao trên thế giới tránh đưa ra những tuyên bố công khai cho đến khi biết thêm chi tiết về vụ việc.

Chuyến bay mang số hiệu 752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8/1, làm 176 người thiệt mạng.

Máy bay Boeing 737-800 trên cất cánh chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, nơi các binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú.

Vụ tấn công mới nhất của Iran đã khiến hàng không thế giới xáo trộn, nhiều hãng hàng không trên thế giới tránh bay qua không phận nước Cộng hòa Hồi giáo này và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục