Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình chiến sự ở Aleppo

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 14/12 đã điện đàm về tình hình ở khu vực phía Đông thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình chiến sự ở Aleppo ảnh 1Khói bốc lên sau khi quân chính phủ không kích khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở đông Aleppo ngày 5/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 14/12 đã điện đàm về tình hình ở khu vực phía Đông thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ trên nêu rõ ông Lavrov đã nói với Ngoại trưởng Mỹ rằng Chính phủ Syria từ lâu đã sẵn sàng bảo đảm cho các phiến quân rút lui an toàn khỏi Aleppo nhưng các tay súng đối lập đã từ chối một lệnh ngừng bắn.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif cũng đã điện đàm về cuộc khủng hoảng Syria. Tuy nhiên, chi tiết cuộc cuộc trao đổi này vẫn chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, một thủ lĩnh phiến quân Syria cho biết các phần tử nổi dậy đã tiến hành những cuộc phản công nhằm vào lực lượng chính phủ ở thành phố Aleppo giữa lúc giao tranh bùng phát dữ dội sau khi một thỏa thuận ngừng bắn dường như đang đổ vỡ. Zakaria Malahifji, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Fastaqim nêu rõ các tay súng của nhóm này "đã bắt đầu một hành động quân sự" từ những khu vực cuối cùng mà họ còn kiểm soát ở Aleppo.

Hôm 13/12, các lực lượng chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy còn lại ở Aleppo đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, theo đó mở một hành lang an toàn để sơ tán dân thường và các tay súng rút khỏi thành phố. Tuy nhiên, hoạt động sơ tán dự kiến diễn ra ngày 14/12 đã bị hoãn, có thể đến ngày 15/12. Hiện chưa có giải thích chính thức về sự trì hoãn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.