Người di cư bắt cóc một tàu chở hàng ở Địa Trung Hải

Theo Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini ngày 27/3, những người di cư bắt cóc một tàu chở hàng ở Địa Trung Hải và chiếc tàu này đang chuyển hướng về phía Malta, hoặc đảo Lampedusa của Italy.

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini ngày 27/3 cho biết những người di cư đã bắt cóc một tàu chở hàng ở Địa Trung Hải và chiếc tàu này đang chuyển hướng về phía Malta, hoặc đảo Lampedusa của Italy.

Theo ông Salvini, chiếc tàu hàng nói trên sau khi giải cứu những người di cư ở vùng biển Libya đã quyết định đưa họ quay trở lại Tripoli.

[EU tiếp tục kéo dài chiến dịch tuần tra trên Địa Trung Hải] 

Tuy nhiên, khi chỉ còn cách bờ biển của Libya khoảng 6 dặm, những người di cư đã nổi loạn, giành quyền kiểm soát con tàu và điều khiển chiếc tàu hướng về phía Malta, hoặc đảo Lampedusa của Italy. Đây là vụ bắt cóc tàu đầu tiên được thực hiện bởi những người di cư.

Báo chí Italy cho biết tên chiếc tàu hàng bị bắt cóc là ELHIBLU 1, mang cờ hiệu Palau.

Chiếc tàu này đang chở theo 108 người di cư Chính phủ Malta hiện chưa có thông tin cụ thể về chiếc tàu bị bắt cóc và đang tìm cách xác minh vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục