Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo không nên dự đoán về vụ rơi máy bay

Trên mạng xã hội Facebook, nhà lãnh đạo Ukraine viết: "Tôi đề nghị mọi người tránh dự đoán cũng như đưa ra những giả định chưa được xác nhận về vụ rơi máy bay."
Mộ bộ phận của máy bay gặp nạn. (Nguồn: Daily Mail)
Mộ bộ phận của máy bay gặp nạn. (Nguồn: Daily Mail)

AFP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/1 đã cảnh báo phản bác những đồn đoán về vụ rơi máy bay chở khách của Ukraine gần thủ đô Tehran của Iran, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng.

Trên mạng xã hội Facebook, nhà lãnh đạo Ukraine viết: "Tôi đề nghị mọi người tránh dự đoán cũng như đưa ra những giả định chưa được xác nhận về vụ rơi máy bay."

[Tổng thống Ukraine rút ngắn chuyến công du Oman sau vụ rơi máy bay]

Ông Zelensky đã rút ngắn kỳ nghỉ ở Oman và bay trở về đất nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zeleskiy cũng đã xác nhận những thông tin trên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người bị nạn.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cùng ngày đưa tin, toàn bộ 176 người, gồm 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, trên chiếc Boeing 737 của UIA đã thiệt mạng./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục