Trong một thông cáo, Tổng thống Obama khẳng định các FTA với Hàn Quốc,Colombia và Panama sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm hàng hóa của cácdoanh nghiệp Mỹ tiến vào thị trường ba nước này, đồng thời giúp tăng kim ngạchxuất khẩu hàng năm thêm khoảng 13 tỷ USD. Hơn nữa, một khi có hiệu lực, các hiệpđịnh này sẽ giúp tạo thêm hàng chục nghìn việc làm cho người lao động Mỹ.
Tổng thống Obama nhấn mạnh chính phủ đã làm việc tích cực để củng cố các hiệpđịnh thương mại này và để giành được thị trường tốt nhất có thể cho người laođộng và các doanh nghiệp Mỹ. Do đó, ông kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua cáchiệp định này cùng với dự luật gia hạn chương trình trợ cấp tài chính cho ngườilao động Mỹ bị mất việc vì sự cạnh tranh của nước ngoài, gọi tắt là TAA.
Ba hiệp định thương mại này đã được ký dưới thời Tổng thống tiền nhiệm thuộcđảng Cộng hòa George W. Bush, song tiến trình phê chuẩn đã bị trì hoãn do một sốnghị sỹ đảng Dân chủ phản đối nhiều điều khoản trong hiệp định (đặc biệt là hiệpđịnh với Colombia), cũng như một số trở ngại khác như vấn đề liên quan đếnchương trình TAA.
Sớm cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner thông báo đã gửi các hiệpđịnh trên cho các nghị sỹ, và tuyên bố đây là thời điểm then chốt để giúp ngườiMỹ lấy lại những việc làm đã mất.
Ông cho biết Hạ viện đã bắt đầu thủ tục cần thiết để xem xét thông qua các hiệpđịnh thương mại quan trọng trên, bởi việc mở rộng thị trường cho các doanhnghiệp nhỏ của Mỹ là điều mấu chốt trong kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm tạonhiều việc làm cho người Mỹ.
Dự kiến các hiệp định trên sẽ sớm được Hạ viện thông qua cùng với dự luật giahạn chương trình TAA (đã được Thượng viện Mỹ thông qua cuối tháng trước), có thểvào trung tuần tháng này, trước chuyến thăm Mỹ bắt đầu từ ngày 13/10 của Tổngthống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Cũng trong ngày 3/10, Tổng thống Obama đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dựluật tạo việc làm trị giá 447 tỷ USD do ông đề xuất trước cuối tháng Mười.
Khai mạc cuộc họp nội các, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnhđạo Quốc hội để thảo luận về tính cấp bách của việc thông qua đề xuất trên, theođó sẽ tăng kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, trường học nhằm tạo nhiềuviệc làm trong ngành xây dựng đồng thời giảm thuế lợi tức cho tất cả người laođộng Mỹ.
Các nghị sỹ Cộng hòa cho biết họ đồng ý với một số điều khoản trong dự luậtcủa Tổng thống Obama, tuy nhiên văn kiện dự thảo này cần phải sửa đổi để có thểđược thông qua./.