Nhận diện 6 cầu thủ nguy hiểm của Thái Lan trước trận chung kết

U23 Thái Lan là tập thể đồng đều ở 3 tuyến nhưng trong đó vẫn có những cầu thủ đặc biệt nguy hiểm mà đội tuyển U23 Việt Nam phải hết sức cảnh giác trong cuộc đối đầu tại sân vận động Mỹ Đình tối 22/5.
Nhận diện 6 cầu thủ nguy hiểm của Thái Lan trước trận chung kết ảnh 1Huấn luyện viên Mano Polking. (Nguồn: AFP)

U23 Thái Lan là tập thể đồng đều ở 3 tuyến nhưng trong đó vẫn có những cầu thủ đặc biệt nguy hiểm mà đội tuyển U23 Việt Nam phải hết sức cảnh giác trong cuộc đối đầu tại sân vận động Mỹ Đình tối 22/5.

Đầu tiên là trung vệ Jonathan Khemdee, cao 1,9m. Cầu thủ này không chỉ là chốt chặn quan trọng ở trung tâm hàng phòng ngự Thái Lan mà còn là mối đe dọa với đối thủ trong các tình huống bóng chết.

Đây là chân sút mà U23 Việt Nam cần phải đề phòng trong các tình huống đá phạt góc và phạt trực tiếp của Thái Lan.

Kế đến phải kể tới Patrik Gustavsson. Tiền đạo cao 1,87m là một vũ khí tấn công lợi hại khác của Thái Lan trong các tình huống bóng bổng.

Ngoài ra, Gustavsson có khả năng xoay trở khá khéo léo. Anh từng ghi bàn đẳng cấp ngay ở trận ra quân khi che chắn bóng rất kín trước sự áp sát của tới 3 cầu thủ Malaysia trước khi xoay người dứt điểm hiểm hóc để ghi bàn. Bất cứ lúc nào Gustavsson có mặt trong vòng cấm Việt Nam, các hậu vệ của Việt Nam cũng phải đặc biệt đề phòng.

Thứ ba là Ekanit Panya. Cầu thủ đá cánh trái này từng khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan đối đầu Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ekanit Panya dứt điểm không thực sự "nuột nà" nhưng nhanh nhẹn và có kỹ thuật đi bóng khéo léo. Một cầu thủ có khả năng đột phá nguy hiểm.

Trong khi đó, Worachit Kanitsribampen là một trong những cầu thủ quá tuổi được Huấn luyện viên Mano Polking triệu tập bổ sung cho U23 Thái Lan ở SEA Games này. Đây là tiền vệ có nhãn quan tốt, chuyền bóng tốt, đóng vai trò châm ngòi và kiến tạo rất hiệu quả.

[Cảm xúc vỡ òa của đội tuyển nữ Việt Nam khi đoạt HCV SEA Games 31]

Một cầu thủ quá tuổi khác được triệu tập cho U23 Thái Lan ở SEA Games này là Weerathep Pomphan, có khả năng công thủ toàn diện. Tiền vệ Weerathep đặc biệt gây ấn tượng ở khả năng sút bóng lợi hại. Chính cầu thủ này là người giật bóng bằng gầm giày, xoay người rồi sút tung lưới Indonesia ở bán kết.

Một chân sút "đáng gờm" khác phải kể tới Benjamin Davis. Tiền vệ đang chơi bóng ở Anh này là một trong những cầu thủ Thái Lan chơi hay nhất trong chiến thắng trước Indonesia ở bán kết.

Ben Davis hoạt động rất rộng, lúc cánh trái, lúc cánh phải, lúc lại ở giữa sân, có thời điểm lùi sâu về sân nhà kiếm bóng, lúc lại dâng cao xâm nhập cấm địa đối phương. Cầu thủ này bền bỉ như "động cơ không phổi" trong tay Huấn luyện viên Mano Polking.

Chính Ben Davis là người giúp Thái Lan khai thông bế tắc trước U23 Singapore ở vòng bảng với pha đi bóng tốc độ vào vòng cấm và "kiếm" được quả 11m. Cầu thủ này cũng là người kiến tạo cho Weerathep ghi bàn duy nhất hạ gục Indonesia ở bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục