Nhật Bản bắt đầu loại bỏ nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy điện Fukushima

Nhật Bản bắt đầu đưa các cụm nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có mức phóng xạ cao ra khỏi bể chứa của lò phản ứng số 2 tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Đông Bắc Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Đông Bắc Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 17/8 cho biết đã bắt đầu đưa các cụm nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có mức phóng xạ cao ra khỏi bể chứa của lò phản ứng số 2 tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, TEPCO đã đưa 7 trong tổng số 587 cụm nhiên liệu đã qua sử dụng ra khỏi bể chứa và chuyển đến bể lưu trữ chung trong khuôn viên nhà máy, nơi được đánh giá an toàn hơn. Công ty đặt mục tiêu hoàn tất việc di dời toàn bộ số nhiên liệu này vào cuối năm tài chính 2028.

Trước đó, trong tháng 7/2026, TEPCO đã hoàn tất việc đưa 28 cụm nhiên liệu hạt nhân chưa qua sử dụng, có mức độ rủi ro thấp hơn, ra khỏi cùng bể chứa.
Công việc vận chuyển nhiên liệu đã qua sử dụng được bắt đầu từ tháng 6.

Các chuyên gia TEPCO sử dụng cần cẩu điều khiển từ xa để đưa từng cụm nhiên liệu vào các thùng chứa chuyên dụng (cask) ngay trong bể chứa.

Khi thùng chứa được nạp đầy, cần cẩu sẽ đưa thùng ra khỏi tòa nhà lò phản ứng, đặt lên xe chuyên dụng và vận chuyển đến bể lưu trữ chung.

Hoạt động di dời sẽ tạm dừng từ tháng 10 để kiểm tra cơ sở vật chất và bảo đảm đủ chỗ trống tại bể lưu trữ chung.

Nhà máy Fukushima số 1 bị hư hại nghiêm trọng trong thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011. TEPCO đã hoàn tất việc đưa nhiên liệu ra khỏi các lò phản ứng số 3 và số 4. Việc tháo dỡ nhiên liệu tại lò phản ứng số 1 dự kiến bắt đầu trong năm tài chính 2027 hoặc 2028./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

FTA tạo lực đẩy mạnh cho xuất khẩu Ấn Độ

Việc xuất khẩu đồng loạt tăng tại nhiều thị trường cho thấy New Delhi đang từng bước chuyển mạng lưới FTA từ công cụ mở cửa thị trường thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.