Nhật Bản cấp quy chế tị nạn cho gần 100 người Afghanistan

Số người tị nạn mới được công nhận bao gồm các nhân viên từng làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Kabul cùng thành viên gia đình, đã vượt mức kỷ lục 74 người tị nạn được Nhật Bản chấp nhận năm 2021.
Nhật Bản cấp quy chế tị nạn cho gần 100 người Afghanistan ảnh 1Máy bay quân sự của Mỹ đưa người tị nạn Afghanistan từ Kabul tới căn cứ hải quân Rota, Tây Ban Nha, ngày 31/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 23/8 cho biết Nhật Bản đã cấp quy chế tị nạn cho 98 người chạy khỏi Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái.

Số lượng người tị nạn mới được công nhận, bao gồm các nhân viên từng làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Kabul và các thành viên gia đình họ, đã vượt mức kỷ lục 74 người tị nạn được Nhật Bản chấp nhận hồi năm 2021.

Những người tị nạn trên nằm trong số hơn 800 người Afghanistan chạy sang Nhật Bản.

[Mỹ công bố dự luật mới liên quan đến người tị nạn Afghanistan]

Họ rời Afghanistan trong bối cảnh đang xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào các cựu quan chức chính phủ Afghanistan và những người được coi là cộng sự của họ.

Việc Nhật Bản chấp nhận người tị nạn Afghanistan có thể ảnh hưởng đến việc nước này xem xét cấp quy chế tị nạn cho những người chạy trốn khỏi các nước đang xảy ra xung đột như Myanmar và Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục