Nhật Bản chấp thuận thêm 2 loại vaccine Moderna và AstraZeneca

Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 50 triệu liều vaccine Monderna và đạt được thỏa thuận mua 120 triệu liều vaccine AstraZeneca.
Nhật Bản chấp thuận thêm 2 loại vaccine Moderna và AstraZeneca ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nagano, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hội đồng thẩm định Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã phê chuẩn việc sử dụng 2 loại vaccine ngừa COVID-19 của Moderna và AstraZeneca.

Dự kiến trong ngày 21/5, Bộ sẽ chính thức công bố quyết định và tổ chức cuộc họp của hội đồng khoa học để thảo luận về đối tượng và cách thức sử dụng.

Như vậy, Nhật Bản đã chấp thuận sử dụng 3 loại vaccine ngừa COVID-19, trong đó, vaccine Pfizer đang được triển khai tiêm chủng rộng rãi với đối tượng ưu tiên là các y bác sỹ và người cao tuổi.

[Giới chức Nhật chỉ trích sự chậm trễ trong quy trình phê duyệt vaccine]

Hiện Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 50 triệu liều vaccine Monderna, trong đó, 20 triệu liều sẽ được vận chuyển đến Nhật Bản trước tháng 5/2021, số còn lại sẽ được cung ứng trước tháng 9/2021.

Đối với vaccine AstraZeneca, Chính phủ Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận mua 120 triệu liều, trong đó, 90 triệu liều sẽ được bào chế và cung ứng tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng đạt được hợp đồng mua 194 triệu liều vaccine Pfizer trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục