Nhiều nguyên thủ quốc gia vẫn dự chung kết EURO

Bất chấp lời kêu gọi tẩy chay của EU, nhiều nguyên thủ quốc gia vẫn có mặt tại sân Olympic để dự khán trận chung kết EURO 2012.
Bất chấp việc nhiều chính trị gia phương Tây kêu gọi tẩy chay vòng chung kết EURO 2012 trên đất Ukraine, vẫn có nhiều nhà lãnh đạo cũng như các nhân vật giải trí nổi tiếng có mặt tại Kiev để theo dõi trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Italy.
[Trực tiếp chung kết Tây Ban Nha-Italy]
Nổi bật trong số này là Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy và Thái tử Felipe, người từng tẩy chay 2 trận đấu để phản đối cách đối xử của chính quyền Ukraine với cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Tuy nhiên, do Tây Ban Nha đã vào chung kết nên ông Rajoy và Thái tử Felipe đã quyết định tới cổ vũ cho đội nhà. Những nguyên thủ khác cũng có mặt trên khán đài sâ Olympic là Thủ tướng Italy Mario Monti, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Trước đó, Liên minh châu Âu đã kêu gọi Ukraine trả tự do cho bà Tymoshenko, người hiện phải thụ án 7 năm tù giam cho tội lạm quyền trong thời gian làm Thủ tướng. Các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đều đã từ chối cử đại diện chính phủ đến dự các trận đấu của đội nhà tại Ukraine để bày tỏ sự phản đối. Ngoài khối EU, một số nhà lãnh đạo các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ cũng sẽ có mặt tại Kiev theo dõi trận chung kết.
Nhiều nguyên thủ quốc gia vẫn dự chung kết EURO ảnh 1
Theo hãng thông tấn Nga Interfax thì Tổng thống Mikheil Saakashvili, từng là đồng minh chính trị với bà Tymoshenko trong phong trào cách mạng nhung, cũng góp mặt. Đại sứ quán Belarus ở Kiev cũng thông báo Tổng thống nước này Alexander Lukashenko sẽ tới dự khán trận chung kết. Để đảm bảo an ninh cho trận đấu này, Ukraine đã huy động 7.300 cảnh sát và nhiều mật vụ. Chính quyền Ukraine dự tính sẽ có khoảng 500.000 người nước ngoài có mặt tại Kiev để theo dõi trận chung kết tại sân Olympic cũng như các tụ điểm công cộng./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục