Nhiều nước NATO không chấp nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tại cuộc họp bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương diễn ra ngày 5/2 ở Brussels, nhiều quốc gia thành viên NATO bày tỏ bất bình trước ý định của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Nhiều nước NATO không chấp nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại buổi họp báo. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tại cuộc họp bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ngày 5/2 ở Brussels, nhiều quốc gia thành viên NATO bày tỏ bất bình trước ý định của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trả lời câu hỏi của báo giới về yêu cầu của Tổng thống Ukraine Petro Porochenko đề nghị NATO cung cấp vũ khí cho quân đội nước này nhằm đối phó với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông, bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là một sai lầm, nếu vẫn còn vũ khí trong khu vực thì sẽ không có giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, bà Jeanine Hennis-Plasschaert cũng nhấn mạnh đối thoại chính trị là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này ở Ukraine.

Đại diện Hà Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết hai nước này chỉ ủng hộ cung cấp các thiết bị quân sự phi sát thương cho quân đội Ukraine. Người đứng đầu quân đội Italy, bà Roberta Pinotti cũng bày tỏ sự phản đối của Rome đối với việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trong chuyến thăm Kiev cùng ngày 5/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Tổng thống Barack Obama sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các bộ trưởng đã nhất trí tăng cường khả năng phản ứng của khối bằng việc thành lập một lữ đoàn bộ binh tinh nhuệ gồm 5.000 binh sỹ, được trợ giúp bằng các lực lượng không quân, thủy quân và lực lượng hỗ trợ đặc biệt.

Lực lượng này sẽ được triển khai trong năm 2016. Lực lượng phản ứng nhanh của NATO sẽ có quân số lên đến 30.000 người.

Người đứng đầu NATO cũng cho biết các bộ trưởng quốc phòng đã quyết định thành lập ngay 6 đơn vị chỉ huy và kiểm soát tại Đông Âu, trong đó có Bulgaria, Estonia, Latvia, Ba Lan và Romania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.