Những tiền vệ nào sẽ "tỏa sáng" tại Vòng chung kết EURO 2020?

Những tiền vệ như N'Golo Kante, Paul Pogba, Frenkie de Jong, Mason Mount, Bruno Fernandes hay Toni Kroos được kỳ vọng sẽ thống lĩnh khu trung tuyến và giúp đội tuyển của mình giành danh hiệu tại EURO.
N'Golo Kante được đánh giá là tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. (Ảnh: Getty Images)
N'Golo Kante được đánh giá là tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. (Ảnh: Getty Images)

Những tiền vệ cổ điển kiểu như Xavi, Pirlo hay Iniesta và xa hơn một chút là Zidane, Totti hoặc Rui Costa đã không còn xuất hiện và nếu có thì cũng đã thay đổi rất nhiều để thích ứng với bóng đá hiện đại.

Và khi những cầu thủ này phát triển linh hoạt hơn, bóng đá trở nên thú vị hơn nhiều, họ không còn bị đóng khung về cách mà người ta gọi là "đánh chặn" hay "tấn công" nữa, mà nó là cả hai hoặc hơn thế.

N'Golo Kante của đội tuyển Pháp đã trở thành cầu thủ dễ dàng nhất để lựa chọn ở bất cứ hệ thống chiến thuật nào, bất cứ cuộc đua giành danh hiệu cá nhân nào.

Sự xuất sắc của anh đã khiến người ta phải thay đổi hoàn toàn về định nghĩa của một tiền vệ là như thế nào, phòng ngự hay tấn công, chơi chiến thuật hay phá chiến thuật của đối thủ. Kante là tiền vệ hay nhất thế giới ở thời điểm này.

[EURO 2020: Không Van Dijk, ai sẽ là thủ lĩnh của Cơn lốc màu Da cam?]

Paul Pogba không phải là số một ở câu lạc bộ Manchester United (Anh), nhưng với "đội bóng áo Lam," những gì hay nhất về kiến tạo trận đấu, về sự sáng tạo, tầm nhìn, khả năng quyết định trận đấu hay đánh chặn giữa sân đều có ở tiền vệ 28 tuổi này.

Frenkie de Jong luôn là chính mình khi anh được chơi bóng với những người đồng đội ở đội tuyển Hà Lan - nơi mà không gian hoạt động của tiền vệ 24 tuổi này được tính từ cầu môn bên này tới khung thành bên kia.

Sự cơ động, kỹ thuật và sự bền bỉ đã giúp cậu học trò của Frank de Boer trở nên nổi bật nhất trên sân.

Những tiền vệ nào sẽ "tỏa sáng" tại Vòng chung kết EURO 2020? ảnh 1Tiền vệ Mason Mount của tuyển Anh. (Ảnh: Reuters)

Mason Mount là một phát hiện của huấn luyện viên Frank Lampard và được trưởng thành dưới bàn tay của "tôi luyện" của chiến lược gia Thomas Tuchel.

Kỹ thuật, sự thông minh và khả năng đọc tình huống của chàng trai 22 tuổi này sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Anh. Anh có phong cách gần giống Nicolo Barella của đội tuyển Italy, một người cũng được chờ đợi tỏa sáng ở EURO lần này.

Trong khi đó, rất khó để định nghĩa Bruno Fernandes hay xác định liệu anh có thật sự xuất sắc để chơi những trận đấu lớn hay không.

Với đội tuyển Bồ Đào Nha, Fernandes không phải là số một ở hàng tiền vệ, khi huấn luyện viên Santos có rất nhiều ưu tiên khác về chiến thuật.

Nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng, anh sẽ tạo được dấu ấn nào đó với nhà đương kim vô địch trong hành trình bảo vệ danh hiệu của đội nhà.

Ở đội tuyển Đức, Toni Kroos vẫn là ông chủ ở trên sân và Die Mannschaft vẫn phải dựa vào tài năng, khả năng dẫn dắt và điều tiết nhịp độ trận đấu của tiền vệ 31 tuổi này để vượt qua được giai đoạn thử thách tại mùa Hạ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục