Nước Đức chưa lạc quan trước cuộc gặp thượng đỉnh về Ukraine

Thủ tướng Đức nói với Tổng thống Nga rằng cuộc gặp thượng đỉnh về Ukraine sẽ không diễn ra nếu không có tiến triển thực sự nào của kế hoạch hòa bình Minsk.
Nước Đức chưa lạc quan trước cuộc gặp thượng đỉnh về Ukraine ảnh 1 Xe quân sự mới được bàn giao cho các lực lượng Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/1 đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên để thảo luận về tình hình tại miền Đông Ukraine sẽ không diễn ra nếu không có tiến triển thực sự nào của kế hoạch hòa bình Minsk.

Trong một thông báo sau cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Đức và Nga, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết bà Merkel đã hoan nghênh nỗ lực của Moskva nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, bà Merkel đã nói với ông Putin rằng hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine tại thủ đô Astana của Kazakhstan hay một thành phố nào khác sẽ không thể chắc chắn vào giai đoạn này.

Về phía Nga, một tuyên bố của Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn và "hỗ trợ phục hồi kinh tế cho các khu vực bị ảnh hưởng ở Đông Nam Ukraine."

Theo tuyên bố, hai nhà lãnh đạo Nga, Đức đã khẳng định quyết tâm xúc tiến một giải pháp hòa bình tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.