Ông Abe: Chuyến thăm Nga sẽ tạo động lực mới

Thủ tướng Nhật hy vọng chuyến thăm Nga sắp tới của ông sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống nước này nhằm nối lại đàm phán 2 nước.
Ngày 25/4, trả lời phỏng vấn của hãng tin Nga ITAR-TASS trước thềm chuyến thăm chính thức Nga, dự kiến từ ngày 28-30/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nêu rõ ông hy vọng trong chuyến thăm này sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nối lại đàm phán giữa hai nước về hiệp định hòa bình.

Đồng thời, chuyến thăm này có thể tạo động lực mới và khuynh hướng phát triển dài hạn cho mối quan hệ Nhật Bản-Nga.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nga và Nhật Bản là những láng giềng rất quan trọng của nhau, khi hai nước có cùng lợi ích và mối quan tâm chung trong việc duy trì ổn định và hòa bình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ông, quan hệ Nhật Bản-Nga là một trong những mối quan hệ song phương nhiều tiềm năng nhất. Nga sở hữu một lãnh thổ rộng lớn và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, còn Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ cao. Vì thế, hai nước có thể bổ sung cho nhau một cách tự nhiên, với những tiềm năng hợp tác mới.

Ông Abe cho biết tháp tùng ông trong chuyến thăm Nga lần này là một đoàn doanh nghiệp Nhật Bản có quy mô lớn nhất và số lượng đông nhất từ trước tới nay trong lịch sử quan hệ hai nước, với 120 đại diện từ các tập đoàn, công ty hàng đầu của Nhật Bản, nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, phát triển môi trường đô thị, y tế, nông nghiệp và sản xuất hàng hóa. Hiện năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng nhất giữa hai nước và đang được thúc đẩy từng bước.

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng hai bên có thể xúc tiến các dự án như khai thác dầu khí tại Sakhalin, vận chuyển dầu tới bờ Thái Bình Dương... Bên cạnh đó, Nhật Bản có thể hợp tác với Nga trong các dự án hai bên cùng có lợi như phát triển tuyến đường sắt xuyên Sibiri và các cảng biển ở Viễn Đông....

Bên cạnh hợp tác kinh tế, ông Abe nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh, nhất là khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức mới như chủ nghĩa khủng bố quốc tế và tấn công mạng.

Thời gian qua, hợp tác Nhật Bản-Nga trong lĩnh vực này đã phát triển rõ rệt. Từ năm 2008-2012, lực lượng hải quân hai nước đã tiến hành 13 cuộc diễn tập tìm kiếm - cứu nạn chung. Cuộc đối thoại hai nước về bảo đảm an ninh cũng diễn ra thường xuyên theo nhiều kênh khác nhau.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản ủng hộ việc tiếp tục hợp tác với Nga nhằm đảm bảo an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực hiện nay đang rất phức tạp liên quan tới các hoạt động của Triều Tiên.

Ông Abe khẳng định một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định sẽ đáp ứng lợi ích chung của Nhật Bản và Nga. Trên quan điểm đó, việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước theo hướng này không chỉ phù hợp với lợi ích quốc gia của Nhật Bản và Nga, mà còn đóng góp cho sự phát triển của cả khu vực.

Thủ tướng Abe cũng nêu rõ trước những tuyên bố và hành động gần đây của Triều Tiên, sự hợp tác giữa Nga, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, những nước tham gia vòng đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông Abe sẽ thăm Nga từ ngày 28-30/4 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên trong 10 năm qua của người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản tới Nga.

Theo giới phân tích, trong chuyến thăm này, hai bên sẽ đề cập tới khả năng nối lại đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Tranh chấp chủ quyền đối với bốn hòn đảo mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril đã khiến hai nước không ký được hiệp định hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục