Ông Donald Trump mong muốn hợp tác với Nga giải quyết vấn đề Syria

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có những "ý tưởng nghiêm túc" trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hợp tác với Nga để thực hiện nhiệm vụ này.
Ông Donald Trump mong muốn hợp tác với Nga giải quyết vấn đề Syria ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Bedminster, bang New Jersey ngày 20/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đài Sputnik đưa tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố ông có những "ý tưởng nghiêm túc" trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hợp tác với Nga để thực hiện nhiệm vụ này.

Trả lời phóng viên báo New York Times, ông Trump nêu rõ: "Tôi có một số ý tưởng nghiêm túc về Syria. Tôi nghĩ những gì đang xảy ra hiện nay (ở Syria) là khủng khiếp... Hàng ngàn người bỏ mạng... Tôi nghĩ đó là điều thật đáng xấu hổ. Và chúng ta nên làm điều gì đó với Syria. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin."

Ông Trump cho rằng giá như Mỹ "dàn xếp thực sự được với Nga" và "cùng nhau chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng."

Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống IS "không những đầy nguy hiểm, mà đòi hỏi những chi phí lớn."

Ngoài ra, ông Trump khẳng định quan điểm của ông về vấn đề Syria khác với quan điểm của nhiều chính trị gia Mỹ. Theo ông, sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột này là "một sai lầm khủng khiếp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.