Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN sau trận đấu, ông Goetz cho biết: “Chúng tôiđã thi đấu tốt trong trận đấu với Nhật Bản. 0-1 là một kết quả tốt. Tuy nhiên,tôi ước rằng trong hiệp 1, chúng tôi chơi can đảm hơn như những gì chúng tôi đãlàm được trong hiệp 2.”
Theo ông Goetz, trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra sợ sệt. Họ đánhmất bóng một cách dễ dàng. Trong khi đó, các cầu thủ Nhật Bản đã gây sức ép mạnhđối với đội Việt Nam. Vì vậy, ông Goetz nói: “Trong thời gian nghỉ giải lao giữahai hiệp, tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ cần phải chơi một cách can đảm hơnvà an toàn hơn. Hãy cố gắng giữ bóng lâu hơn và tạo ra các đợt phản công. Và tôinghĩ rằng đội bóng đã làm tốt điều đó”.
Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: “Đối với tôi, điều quan trọnglà chúng tôi đã thi đấu hết mình. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng trận đấunày là được. Đội đã chơi tốt nhất như chúng tôi đã hứa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong các trận đấu tới.”
Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, ông Alberto Zaccheroni, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản, cho biết trước các trậnđấu vòng bảng World Cup 2014, ông muốn thử nghiệm một đội hình mới 3-4-3. Trongtrận đấu này, ông cũng sử dụng một số cầu thủ không được thường xuyên chơi chínhthức. Do vậy, các “chàng trai Samurai xanh” không dành được kết quả như mongđợi.
Nhận xét về đội tuyển Việt Nam, ông Zaccheroni nói các cầu thủ Việt Nam cótốc độ tốt và thi đấu nhiệt huyết. Họ rất mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi.Do các cầu thủ áo đỏ có tốc độ và thi đấu nhiệt tình hơn so với dự đoán của độituyển Nhật Bản nên các “chàng trai Samurai xanh” không thể đạt được kết quả nhưmong đợi. Mặc dù vậy, đội Nhật Bản thi đấu tương đối gắn kết nên vẫn trội hơnđội Việt Nam./.